Chép "Bình Ngô đại cáo" bằng một ngón tay

08/10/2010 00:50 GMT+7

Trong những ngày diễn ra triển lãm thư pháp tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, người dân thủ đô đã được dịp chiêm ngưỡng tác phẩm thư pháp độc đáo của họa sĩ Võ Trịnh Biện đến từ phố núi Đà Lạt, chép lại toàn bộ áng “thiên cổ hùng văn” Bình Ngô đại cáo của thi hào Nguyễn Trãi.

Điều đặc biệt là cuốn sách dày 158 trang, khổ 90 cm x 160 cm x 40 cm có trọng lượng ngót ngét 200 kg được vẽ chỉ bằng một ngón tay trỏ.

Họa sĩ Võ Trịnh Biện đến với cách thể hiện mới mẻ này - được gọi là “thủ ấn họa” rất tình cờ. Trong một lần lau bảng đen anh nhận thấy những dấu vết vân tay để lại trên bảng giống như một bức tranh nghệ thuật. Mất hai năm ròng rã tập luyện vẽ bằng ngón tay để đến ngày hôm nay anh đã có khoảng 1.000 bức tranh được vẽ bằng tay từ chất liệu sơn dầu và mực tàu. Anh đã được mời sang biểu diễn thủ pháp vẽ bằng ngón tay ở Hồng Kông và Úc.

Cẩm Linh - Nguyên Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.