Uống nhầm thuốc lắc, bé 13 tháng nhập viện

06/10/2010 14:30 GMT+7

(TNO) Tối 5.10, một bệnh nhi chỉ mới 13 tháng tuổi đã được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) trong tình trạng "lắc" liên tục do uống thuốc "lắc".

Gia đình bé K.N, ngụ tại đường Trần Xuân Soạn, Q.7, TP.HCM.

Khi nhập viện, bé tỉnh, đồng tử giãn to, mặt đỏ, kích động, thân nhiệt cao, đầu và cơ thể lắc lư liên tục.

Theo lời mẹ bé kể lại, chị bồng bé qua nhà một cô bạn ở cùng chung cư chơi. Do một phút không trông bé cẩn thận nên bé đã nhặt phải một nửa viên thuốc rơi dưới đất bỏ vào miệng uống. Sau đó, bé có biểu hiện "lắc" liên tục.

Mẹ bé cho biết, cô bạn thừa nhận mình có sử dụng thuốc lắc. Đây là loại thuốc lắc loại mạnh và nửa viên là đủ "liều" cho người lớn.

Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã rửa dạ dày cho bé. Tuy nhiên, bé vẫn tiếp tục "lắc" một thời gian sau đó.

Bên cạnh đó, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 đã tiến hành xét nghiệm máu và nước tiểu của bé để định lượng các chất trong viên thuốc. Đồng thời, bác sĩ cũng kiểm tra chức năng gan, thận để xem có tổn thương không.

Hiện nay, điều các bác sĩ lo lắng là viên thuốc có thể làm ảnh hưởng đến thần kinh của bé.

Nguyên Mi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.