Tiến tới quy tắc ứng xử cho vấn đề biển Đông

05/10/2010 00:38 GMT+7

Đại sứ Mỹ tại Philippines Harry Thomas hôm qua tuyên bố Washington sẵn sàng giúp đỡ trong việc soạn thảo bản quy tắc ứng xử về vấn đề tranh chấp trên biển Đông giữa các thành viên ASEAN và Trung Quốc.

Đại sứ Thomas khẳng định lập trường của Mỹ là ASEAN và Trung Quốc cần thương lượng để đạt một quy tắc mang tính ràng buộc pháp lý và được thực thi trên thực tế nhằm đảm bảo ổn định trong khu vực và tự do lưu thông thương mại quốc tế. “Chúng tôi không muốn thấy mâu thuẫn hay chiến tranh và chúng tôi sẽ không ngả về bên nào trong chuyện này”, AFP dẫn lời ông Thomas nói. Bắc Kinh từng nhiều lần yêu cầu Washington không can dự vào vấn đề biển Đông. Hồi tuần trước, Đại sứ Trung Quốc tại Philippines Lưu Kiến Siêu cho hay các bên liên quan đã bắt đầu thảo luận ở cấp chuyên viên trong nỗ lực xây dựng một bộ quy tắc ứng xử mới về vấn đề tranh chấp tại biển Đông. Dù hiện vẫn chưa có thời gian biểu cụ thể cho những cuộc đàm phán này, diễn biến trên vẫn cho thấy một bước tiến đáng kể trong quá trình tìm kiếm giải pháp hòa bình cho vấn đề này.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.