Lãnh đạo Nhật, Trung Quốc gặp nhau tại Bỉ

05/10/2010 14:39 GMT+7

(TNO) Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan và người đồng nhiệm Trung Quốc Ôn Gia Bảo hôm 4.10 đã chịu gặp nhau lần đầu tiên kể từ khi xảy ra căng thẳng giữa hai bên hồi tháng trước.

Trong cuộc gặp kéo dài khoảng 25 phút bên lề Hội nghị cấp cao Á-u tại Brussels (Bỉ), cả hai lãnh đạo đã đồng ý cải thiện quan hệ Nhật-Trung.

“Họ đã đồng ý cải thiện quan hệ, tiếp tục khai thác các mối quan hệ (của hai bên)”, hãng tin BBC dẫn lời phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản Noriyuki Shikata.

Còn theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, thủ tướng hai nước đã đồng ý tổ chức các cuộc gặp cấp cao giữa hai bên vào thời điểm thích hợp.

 

Tàu cá Trung Quốc bị Tokyo thu giữ sau vụ đụng nhau với tàu tuần tra Nhật - Ảnh: Reuters

Bất chấp quan hệ lạnh nhạt Nhật-Trung đang có dấu hiệu tan băng, cả hai bên đã tái khẳng định chủ quyền quần đảo tranh chấp Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) tại cuộc gặp ngắn ngủi kể trên, theo hãng tin AP.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo khẳng định quần đảo Điếu Ngư là của Trung Quốc trong khi Thủ tướng Kan thì nhấn mạnh rằng quần đảo Senkaku là thuộc lãnh thổ Nhật Bản, hãng Kyodo đưa tin.

Được biết, hồi tháng trước, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã từ chối gặp Thủ tướng Kan bên lề hội nghị thượng đỉnh của LHQ sau khi Tokyo bắt giữ thủy thủ đoàn tàu cá đã va chạm với tàu tuần tra Nhật Bản ở quần đảo tranh chấp.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.