Bắt khẩn cấp 2 nghi can cưỡng dâm nữ sinh

04/10/2010 01:13 GMT+7

Hôm qua 3.10, Công an huyện Đồng Phú (Bình Phước) đã bắt khẩn cấp hai cha con Nguyễn Văn Minh (SN 1951) và Nguyễn Văn Trung (SN 1979, cùng ngụ xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú) để điều tra về hành vi cưỡng dâm em N.T.G, học sinh lớp 9.

Theo điều tra ban đầu, do gần nhà nên ông Minh thường qua nhà G. chơi. Khi bố mẹ G. vắng nhà, Minh cho em quà rồi đòi giao cấu. Sau đó Minh hăm dọa G. không được nói cho ai biết. Nhưng chị L.T.S (vợ Trung) phát hiện nên về kể lại cho chồng nghe. Biết chuyện, Trung đã nảy sinh cưỡng dâm G. Vào khoảng tháng 2.2010, lợi dụng gia đình đi vắng, Trung sang nhà G. đòi giao cấu thì bị chống cự. Một tuần sau, khi bố của G. sai con sang nhà Trung xin nước mắm, Trung đã hăm dọa G. rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Cuối tháng 9.2010, nhà trường tổ chức tiêm ngừa uốn ván cho học sinh, Trưởng trạm y tế xã Thuận Lợi phát hiện G. có dấu hiệu bất thường nên đề nghị đi kiểm tra và phát hiện em mang thai. Lúc này, G. kể lại toàn bộ sự việc và gia đình làm đơn tố cáo hành vi của hai cha con ông Minh.

Nhật Văn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.