Triển lãm cổ vật

24/09/2010 17:19 GMT+7

(TNO) Chiều 24.9 tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm (TP Đà Nẵng), triển lãm cổ vật với chủ đề “Từ truyền thống Đông Sơn đến văn minh Đại Việt” đã khai mạc.

Đây là hoạt động chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội do bảo tàng phối hợp với nhà sưu tập cổ vật Hoàng Tiến Dũng thực hiện.

Không gian trưng bày gồm những bộ sưu tập trống đồng, vòng đeo tay chiến binh đồng, chuông, rìu, lục lạc thời văn hóa Đông Sơn, những hiện vật về Hoàng Thành Thăng Long như đầu rồng, phượng, gạch Hoàng Thành; bộ sưu tập sơn thếp: kiệu, ngai vàng, tượng thờ, tranh thờ...

Ngoài ra, người xem còn được chiêm ngưỡng bộ sưu tập về bình vôi, ấm cổ qua nhiều thời kỳ.


Vũ khí văn hóa Đông Sơn, niên đại 2.500 năm

 
Một số trang sức văn hóa Đông Sơn, niên đại 2.000 năm

 
Bàn thờ Mẫu Thượng Ngàn, thế kỷ 19

 
Ngai thờ sơn son thếp vàng, thế kỷ 18

 
Một số tượng Phật từ thế kỷ 17 (Hậu Lê)

 
Bình, ấm cổ nhiều thời kỳ

 
Tượng đầu phượng hoàng bằng đất nung thời Trần, di tích Hoàng Thành Thăng Long

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.