Nạn đua xe tại TP.HCM ngày càng tăng

23/09/2010 09:23 GMT+7

(TNO) Sáng nay (23.9), tại Q.Bình Thạnh, TP.HCM, Ban An toàn giao thông phối hợp cùng Công an TP.HCM tổ chức tọa đàm “Phòng chống tụ tập đua xe trái phép hoặc chạy xe gây rối trật tự công cộng”. >> Quái xế khuynh đảo đêm Sài Gòn

Thượng tá Võ Văn Vân, Phó trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM, thông báo đầu năm 2010, khi trên địa bàn TP có thêm nhiều tuyến đường mới đưa vào sử dụng, thì tình trạng thanh thiếu niên sử dụng xe mô tô gắn máy tụ tập, biểu diễn, chạy xe lạng lách đánh võng, gây rối trật tự công cộng diễn ra khá phức tạp trên các tuyến đường thuộc địa bàn các quận 5, 6, 8, 10, 11, Bình Thạnh, Phú Nhuận…

Cũng từ đầu năm 2010 đến nay, lực lượng CSGT Công an TP.HCM đã phát hiện và giải tán 238 tốp tụ tập, lập biên bản 2.538 trường hợp vi phạm, gồm: lạng lách (318 vụ), biểu diễn (51 vụ), lưu thông thành đoàn (632 vụ), dàn hàng ngang (705 vụ), pô nổ to (433 vụ) và tạm giữ 2.495 xe.


Thượng tá Võ Văn Vân, Phó trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM trả lời báo chí bên lề buổi tọa đàm - Ảnh M.N

Dù vậy, theo đánh giá của đại diện các sở, ngành, đoàn thể TP, các địa phương, từ tháng 6.2010 trở lại đây, tệ nạn này tiếp tục rộ lên với phạm vi rộng hơn, dàn trải ở nhiều quận, huyện trên địa bàn TP.

Để xảy ra tình trạng đua xe kéo dài, theo nhận định của các đại biểu, dù đã có nhiều cố gắng, thực hiện nhiều giải pháp, song các giải pháp phòng chống tình trạng trên trong thời gian qua vẫn chưa đồng bộ, một số giải pháp chưa phát huy được hiệu quả và bộc lộ nhiều hạn chế.

Nhận thức của nhiều người vẫn cho rằng việc giải quyết tình trạng tụ tập, đua xe trái phép là trách nhiệm, nhiệm vụ riêng của lực lượng CSGT, do đó công tác vận động để giáo dục con em chưa được thực hiện, dẫn đến tình trạng các đối tượng này hầu như thiếu hoàn toàn sự quan tâm giáo dục của gia đình; việc quản lý các lò độ xe, đôn dên, xoáy nòng tại các điểm sửa xe tại địa phương chưa được quản lý chặt chẽ; vai trò của các cấp ủy địa phương, các mặt trận, đoàn thể, thanh niên, phụ nữ chưa có nhiều tác động đối với số đối tượng này, chưa cảm hóa được, chưa có nhiều môi trường, sân chơi lành mạnh để thu hút thanh thiếu niên tại địa phương nhất là số đối tượng ăn chơi, hư hỏng, thức đêm, ngủ ngày…


Một người dân ở Q.Bình Thạnh nêu bức xúc về nạn đua xe tại buổi tọa đàm - Ảnh M.N

Nhằm giải quyết căn cơ nạn tụ tập, đua xe trái phép trên địa bàn TP.HCM, các đại biểu đã đưa ra nhiều giải pháp. Trong đó, kêu gọi sự quan tâm, làn sóng phản ứng, lên án mạnh mẽ hơn nữa của xã hội đối với tệ nạn này; CSGT cần tăng cường hơn nữa lực lượng nhằm ngăn chặn, trấn áp kịp thời tình trạng đua xe từ trứng nước; tăng cường việc kiểm điểm, giáo dục của tổ dân phố đối với các đối tượng vi phạm tụ tập, đua xe được thông báo về địa phương; tăng thêm mức xử phạt, trong đó tịch thu xe vi phạm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật An toàn giao thông đường bộ… Mặt khác, tạo thêm nhiều sân chơi, thậm chí tổ chức các cuộc đua xe gắn máy cho giới trẻ tham gia, xem như đây là một môn thể thao.

Minh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.