Nước hồ Hòa Bình xuống thấp đe dọa tiến độ thủy điện Sơn La

22/09/2010 01:17 GMT+7

Hôm qua 21.9, Tập đoàn Điện lực VN (EVN) đã thị sát mực nước trên hồ thủy điện Hòa Bình. Tình trạng thiếu nước cho các nhà máy thủy điện đang trở nên trầm trọng.

Ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Công ty thủy điện Hòa Bình, cho biết: “Mực nước hồ hiện chỉ đạt 99m, thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái tới 12,1m. Do vậy, sản lượng điện thực hiện đến hết ngày 20.9 mới đạt 5,572 tỉ kWh, thấp hơn cùng kỳ năm 2009 khoảng 1,4 tỉ kWh”. Theo ông Thành, tổng lượng nước về hồ Hòa Bình tính đến ngày 20.9 đạt 24,5 tỉ m3, thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ là 18,3 tỉ m3 nước. Vì thế, dù đã ở vào giữa mùa mưa lũ nhưng thủy điện Hòa Bình vẫn chưa mở cửa xả đáy nào cả và đây là hiện tượng chưa từng xảy ra trong lịch sử của nhà máy này.

Mực nước hồ Hòa Bình xuống thấp, theo EVN, nhiều khả năng cũng sẽ ảnh hưởng đến tiến độ xây lắp tổ máy số 2 của Nhà máy thủy điện Sơn La. Các nhà khoa học tính toán rằng, nếu nước kiệt dưới 100m sẽ không thể đưa bánh xe công tác nặng 240 tấn và máy biến áp nặng 275 tấn lên công trường để lắp tổ máy số 2 kịp theo tiến độ là phát điện tổ máy này vào khoảng tháng 4 - 5.2011. Hiện bánh xe công tác đang phải nằm trong kho của Nhà máy thủy điện Hòa Bình và máy biến áp đang trên đường vận chuyển từ Trung Quốc sang VN.

Q.D

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.