Nhiều thí sinh dùng giấy chứng nhận giả để xét tuyển

22/09/2010 01:01 GMT+7

Trong đợt xét tuyển NV2, nhiều trường ĐH đã phát hiện rất nhiều giấy chứng nhận kết quả tuyển sinh giả và cả giấy chứng nhận photo màu.

Theo ThS Cổ Tấn Anh Vũ - Trưởng phòng Đào tạo trường ĐH GTVT TP.HCM, nhiều thí sinh đã scan màu giấy chứng nhận kết quả tuyển sinh rồi in ra nộp cho nhiều trường với hy vọng là được trúng tuyển một trường nào đó. Tuy nhiên, các loại giấy này đều bị cán bộ các trường phát hiện (vì màu của con dấu đỏ khi photo màu sẽ bị thay đổi). Bên cạnh đó, thí sinh cũng không thể làm giả giấy chứng nhận kết quả tuyển sinh vì trong dữ liệu của Bộ GD-ĐT gửi cho các trường ĐH-CĐ đều có đầy đủ họ tên, số báo danh của thí sinh. Cán bộ tuyển sinh chỉ cần nhập số báo danh vào máy là có thể biết đó là giấy chứng nhận thật hay giả. Theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, các phiếu điểm này đều bị xem là hồ sơ không hợp lệ và không được xét tuyển.

Khánh An - Diệu Hiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.