280 con cá sấu sổng chuồng

22/09/2010 14:54 GMT+7

(TNO) Ít nhất 280 con cá sấu nguy hiểm đã sổng chuồng khỏi một khu bảo tồn động vật quý hiếm ở vùng Vịnh Mexico sau một trận lụt lớn.

Tờ El Economista của Mexico hôm 21.9 đưa tin tất cả những “kẻ chạy trốn” đều thuộc loài cá sấu Morelet có nguy cơ tuyệt chủng. Loài này có thể phát triển dài đến cả 3 mét, thường sống trong các đầm lầy, sông, hồ, vùng nước lợ ở Mexico, Belize và Guatemala.

 
 Cá sấu sổng chuồng đang là mối đe dọa với người dân Veracruz (Mexico) - Ảnh: Reuters

Chính quyền địa phương kêu gọi người dân không cố giết hoặc bắt những con cá sấu kể trên. Các chuyên gia về cá sấu đã được cử đến khu vực bang Veracruz, nơi đám cá sấu sổng chuồng, nhằm cố gắng đưa những “kẻ chạy trốn” về lại khu bảo tồn.

Thống đống Veracruz cho biết có khoảng 280 con cá sấu đã mất tích sau trận lũ, trong khi nhiều tờ báo ở Mexico dẫn các nguồn tin khác cho rằng con số này lên đến gần 400.

Ngoài việc cuốn phăng lũ cá sấu ra khỏi khu bảo tồn, trận bão gây lũ lụt dữ dội mang tên Karl còn làm cho 15 người Mexico thiệt mạng và hàng ngàn người khác mất nhà cửa.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.