Hậu trường “Huyền sử Thiên đô” tại phim trường Cổ Loa

19/09/2010 14:21 GMT+7

(TNO) Khởi quay từ đầu tháng 5.2010, “Huyền sử Thiên đô”, bộ phim dài 70 tập do Hãng phim truyện 1 thực hiện, đạo diễn NSƯT Phạm Thanh Phong, NSƯT Đặng Tất Bình là một trong những phim trình chiếu trong dịp đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Chuyện phim xoay quanh cuộc đời của Lý Công Uẩn - vị vua khai triều nhà Lý, có công lớn khi ban “Chiếu dời đô”, dời kinh đô từ Hoa Lư (Ninh Bình) về Thăng Long (Hà Nội ngày nay).

“Huyền sử Thiên đô” được quay hoàn toàn tại Việt Nam, với những cảnh quay đậm chất Việt được thực hiện tại nhiều tỉnh, thành trong nước như Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La, Thừa Thiên - Huế…

Phim trường Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội) - một trong những nơi còn nhiều di tích thành cổ, đậm chất dân dã, thanh bình được đoàn làm phim tận dụng tối đa. Trong cái nắng chói chang, khô hanh của những ngày thu tháng 9, cả đoàn làm phim vẫn làm việc lăn lộn tại phim trường để quay các cảnh tiếp theo, kịp hoàn thành 20 tập phim sẽ lên sóng dịp Thăng Long - Hà Nội 1.000 năm tuổi.

Dưới đây là một số hình ảnh đoàn làm phim và các diễn viên “Huyền sử Thiên đô” tại phim trường Cổ Loa: 


Phim trường Cổ Loa, với khung cảnh dân dã, đậm chất Việt được chọn làm bối cảnh chính để quay “Huyền sử Thiên đô”


Trong ánh nắng chói chang, cả vua lẫn tôi vẫn diễn rất nhiệt tình


Binh lính thời Lý, sau mỗi cảnh quay lại nép mình dưới tường thành để chống nắng


Quay phim làm việc rất nhiệt tình


Các cung nữ với xiêm y lộng lẫy múa hát dưới chân thành


NSƯT Trần Nhượng (áo đen) chỉnh sửa phục trang cho bạn diễn trước khi quay


Thủ vai vua Lê Long Đĩnh, phải diện áo giáp nặng gần 4 kg trong tiết trời nóng nực, Trung Dũng vẫn diễn khá “ngọt”

 
Trang phục của lính thời xưa

 
Sau khi hoàn thành các cảnh quay trong ngày, cả đoàn mệt lử vì nắng nóng

 Ngọc Thắng - Trần Đan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.