Mộ cổ của Bá hộ Xường

16/09/2010 02:50 GMT+7

Ông Lý Thanh Liêm (hậu duệ đời thứ 5 của ông Lý Tường Quang - tức Bá hộ Xường, một trong bốn người giàu nhất Sài Gòn xưa) cho biết: mộ phần ông Lý Tường Quang và phu nhân tên Nguyễn Thị Lâu hiện vẫn được dòng họ, con cháu chăm sóc, thờ cúng chu đáo tại số 79/30 Phú Thọ Hòa (Q.Tân Phú, TP.HCM).

Đây là một quần thể kiến trúc có tường bao quanh, gồm: cổng, sân lót đá xanh, bệ thờ, bia mộ, hai ngôi mộ nằm song song (ảnh). Đặc biệt mộ của ông Lý Tường Quang còn có thêm phần nhà mộ với nhiều dạng hoa văn trang trí mỹ thuật cùng 2 tác phẩm điêu khắc đá. Di tích này tính đến nay đã hơn 110 năm tuổi và đã được UBND TP.HCM xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố năm 2009.

H.Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.