Tháp Eiffel bị dọa đánh bom

15/09/2010 14:33 GMT+7

(TNO) 2.000 người tham quan tháp Eiffel (Paris, Pháp) cùng khu công viên cạnh đó đã phải sơ tán khẩn cấp sau một đe dọa đánh bom. Cảnh sát sau đó xác định đó là đe dọa giả. Một nhà ga gần nhà thờ Đức Bà Paris cũng phải sơ tán sau một báo động bom khác, cũng là báo động giả.

Hãng thông tấn AFP dẫn lời một cảnh sát tại Paris cho biết công ty điều hành tháp Eiffel đã nhận được một cú điện thoại nặc danh vào lúc khoảng 8 giờ 20 tối 14.9, bảo rằng có gài bom ở địa điểm du lịch thuộc loại nổi tiếng nhất thế giới này.

 
 Tháp Eiffel trong lúc bị phong tỏa - Ảnh: AFP

Thế là 2 đơn vị cảnh sát đặc nhiệm cùng với chó nghiệp vụ đã có mặt ngay tại hiện trường để sơ tán mọi người, phong tỏa khu vục và lùng sục thiết bị nổ. Tuy nhiên, không có một quả bom nào được tìm thấy và tới 11 giờ tối, tháp Eiffel mở cửa trở lại.

Cùng ngày, cảnh sát Paris cũng phải tiến hành sơ tán mọi người tại nhà ga Saint Michel, cũng vì báo động bom giả. Nhà ga này nằm bên bờ sông Seine, cách nhà thờ Đức Bà Paris không xa.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.