Căng thẳng có thể gây đãng trí

15/09/2010 17:22 GMT+7

Nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Gothenburg (Thụy Điển) cho thấy thường xuyên bị căng thẳng (stress) ở độ tuổi trung niên có thể dẫn tới nguy cơ bị mất trí nhớ về sau.

Đây là nghiên cứu đầu tiên ở Thụy Điển cho thấy mối liên hệ giữa stress và chứng mất trí nhớ. Các chuyên gia đã khảo sát ở gần 1.500 phụ nữ từ 38-60 tuổi trong 35 năm. Nguy cơ mất trí nhớ tăng tới khoảng 65% ở những người hay bị căng thẳng ở độ tuổi trung niên so với những người bình thường, theo Báo The Times of India dẫn kết quả nghiên cứu.

Mai Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.