Đúc 100 trống đồng bách long thời Lý

11/09/2010 15:45 GMT+7

(TNO) Sáng 11.9, tại cơ sở đúc đồng của nghệ nhân Thiều Quang Tùng ở xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa đã diễn ra lễ chập lò, nhập linh đúc 100 chiếc trống đồng theo phương pháp thủ công để dâng lên Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Trống được đúc theo mẫu trống đồng Đông Sơn có đường kính 30cm, chiều cao 26cm, trống khắc họa 100 con rồng thời Lý tượng trưng cho 100 người con do mẹ u Cơ sinh ra. Thân trống có dấu ấn đặc trưng về 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Sau lễ chập lò, nhập linh, những chiếc trống đồng đầu tiên mang hình 100 con rồng được hai nghệ nhân Tùng và Nguyễn Minh Tuấn tạo tác một cách toàn mỹ.

Tin, ảnh: Ngọc Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.