Tạm giữ gần 2.000 bánh trung thu không rõ chất lượng

09/09/2010 00:02 GMT+7

Tối 8.9, Đội Quản lý thị trường (QLTT) 3A - TP.HCM đã tạm giữ gần 2.000 bánh trung thu tại cơ sở Sơn Long Đồng Khánh (2A 59/1 ấp 2, xã Phạm Văn Hai, H.Bình Chánh) do cơ sở này không công bố chất lượng theo quy định.

Tại đây QLTT còn phát hiện 24.000 túi hút ẩm không rõ nguồn gốc. Cơ sở này rất ẩm thấp, mất vệ sinh. Cùng ngày, Đội QLTT 3A phát hiện cơ sở sản xuất bánh Tân Đô (G1/18 ấp 7, xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh) tự nâng hạn sử dụng bánh từ 30 ngày lên 45 ngày, tạm giữ 40 bánh trung thu nhân hạt sen chưa công bố chất lượng, nhiều bao bì có dấu hiệu vi phạm nhãn hiệu.  

Tin, ảnh: Hoàng Việt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.