Đất trồng trọt đắt nhất thế giới

09/09/2010 22:53 GMT+7

Nói đến chuyện phung phí tiền bạc, giới chức ở Áo đang hướng đến việc lập kỷ lục thế giới sau khi xây dựng xong một đường ô tô rồi bỏ không.

Theo Orange, đầu tiên họ chi một khoản tiền tương đương 10 triệu bảng Anh (khoảng 297 tỉ đồng) để xây dựng một siêu xa lộ qua ngôi làng Trebesing. Tiếp đó, họ bỏ con đường do bị dân chúng địa phương phản đối và chi một khoản khác tương đương 17 triệu bảng Anh để xây dựng đường hầm bên dưới ngôi làng. Xa lộ cũ hiện được xác định là đất trồng trọt và nông dân địa phương, vốn đang chăn nuôi gia súc tại đó, đã liên lạc với tổ chức kỷ lục thế giới Guinness để đăng ký con đường bị bỏ hoang trở thành khu đất trồng trọt đắt nhất thế giới.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.