Bão số 5 đổ bộ vào Trung Quốc

09/09/2010 23:54 GMT+7

Hôm qua 9.9, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 5 trong mùa mưa bão năm nay ở nước ta. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, chiều tối cùng ngày tâm bão số 5 ở vào khoảng 22,5 độ vĩ bắc; 118,9 độ kinh đông, cách bờ biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) khoảng 240 km về phía đông nam.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (62 - 88 km/giờ), giật cấp 10, cấp 11. Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa bắc tây bắc và bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi vào đất liền tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh.

* Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ hôm qua cho biết, vùng hạ lưu các sông ở Nam Bộ nước lên nhanh do triều cường, đỉnh triều xuất hiện trong 1-2 ngày tới, ở mức xấp xỉ báo động II. Theo dự báo, vào hôm nay 10.9, mực nước trên sông Hậu tại Cần Thơ sẽ ở mức 1,82m và tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn (TP.HCM) là 1,37m. Riêng tại TP.HCM, đỉnh triều từ 1,35m trở lên là đã gây ngập nhiều tuyến đường. Trong khi đó, theo nhận định của thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, nhiều khả năng sẽ có mưa tại TP.HCM vào chiều tối, trùng vào thời điểm đỉnh triều cường.

Quang Duẩn - M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.