15 tuổi đậu Đại học Cambridge

04/09/2010 14:45 GMT+7

Một cậu bé 15 tuổi chưa hề đi học đã trở thành sinh viên trẻ nhất trong hơn hai thế kỷ qua giành được một chỗ tại Đại học Cambridge, Anh.

Arran Fernandez, được cha là tiến sĩ Neil Fernandez dạy học tại nhà, sẽ bắt đầu theo học chuyên khoa toán tại Đại học Fitzwilliam vào tháng tới. Như vậy, Arran sẽ là sinh viên trẻ nhất của Đại học Cambridge kể từ khi William Pitt, 14 tuổi, học ở đây năm 1773. Arran cũng là người trẻ nhất tốt nghiệp tiểu học khi mới 5 tuổi.

Arran được nhận vào Cambridge vì đã đạt điểm A+ về vật lý, điểm A môn toán hồi năm ngoái, điểm A+ môn văn chương Anh và Pháp, điểm A môn ngôn ngữ Anh. Cuộc thi sinh viên giỏi ở Đại học Cambridge là một trong những cuộc thi khó nhất thế giới. Các cựu học giả của trường này là Isaac Newton và Stephen Hawking.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.