Ngày hội Việt - Nhật tại TP.HCM

31/08/2010 22:34 GMT+7

* Ngày hội Việt - Nhật tại TP.HCM do Lãnh sự quán Nhật Bản tổ chức sẽ khai mạc vào sáng ngày 12.9 tại Nhà văn hóa Thanh Niên (số 4 Phạm Ngọc Thạch, Q.1).

Ngày hội sẽ giới thiệu món bánh khọt Nhật Bản (takoyaki), biểu diễn kịch tiếng Nhật của sinh viên học tiếng Nhật, trình diễn kiếm đạo, hướng dẫn xếp giấy origami và các trò chơi dân gian Nhật Bản, triển lãm sách tranh Nhật Bản (E-hon), biểu diễn thời trang nhân vật truyện tranh và hoạt hình (cosplay), hướng dẫn cắm hoa Ikebana... (Lệ Chi)

* Triển lãm ảnh nghệ thuật Phú Yên - đất nước - con người lần thứ 9 đã khai mạc vào sáng 31.8, tại TP Tuy Hòa. Triển lãm do Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Phú Yên tổ chức, treo 75 tác phẩm khổ 30 x 40 cm của 20 tác giả là hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh và sẽ kết thúc vào ngày 10.9. (H.Lê)

* Công ty văn hóa Phương Nam khai trương nhà sách thứ 32 trong hệ thống nhà sách Phương Nam trên toàn quốc tại Đà Lạt vào ngày 29.8. Tọa lạc tại số 18-20 khu Hòa Bình, với ba tầng lầu, Nhà sách Phương Nam Đà Lạt sẽ hoạt động theo mô hình “cà phê - sách” từng được áp dụng thành công ở TP.HCM. (H.Đ.N)

* Xem “phố Phái”. Kỷ niệm 90 năm ngày sinh họa sĩ Bùi Xuân Phái, một triển lãm tranh của danh họa này sẽ diễn ra tại Viện Goethe (56 Nguyễn Thái Học, Hà Nội) từ ngày 1 tới 3.9. Họa sĩ Bùi Thanh Phương, con trai của cố họa sĩ đã chọn ra 36 bức tranh đậm chất “phố Phái”, đưa người xem gặp lại những phố cổ, người cũ Hà Nội. Trong buổi khai mạc triển lãm (18 giờ ngày 1.9), họa sĩ Bùi Thanh Phương sẽ nói chuyện về cuộc đời và tác phẩm của Bùi Xuân Phái. (T.Hiền)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.