Một ngày xảy ra 2 vụ TNGT làm 6 người chết

31/08/2010 00:59 GMT+7

Thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an Q.Ô Môn (TP Cần Thơ) cho biết đến sáng 30.8 vẫn chưa xác định được nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra đêm 28.8 tại tỉnh lộ 920C do chưa lấy được lời khai.

Theo biên bản khám nghiệm hiện trường, vào lúc 23 giờ 45 ngày 28.8, xe máy biển số 65H2-3878 chở 3 người đi từ QL91 về tỉnh lộ 920C đã đụng trực diện xe máy 65F5-3729 cũng chở 3 người (chưa rõ ai điều khiển). Vụ tai nạn làm Nguyễn Chí Công (SN 1991, là quân nhân tại ngũ đang nghỉ phép) chết tại chỗ; Trần Trường Hận (SN 1991), Lê Văn Nhiều (SN 1988), Nguyễn Thị Mỹ (SN 1993) chết trên đường đưa đi cấp cứu. Riêng Cúc Văn Cường và Lê Vũ Phương (cùng SN 1991) bị thương nặng, trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, vào lúc 14 giờ 30 cùng ngày, anh Nguyễn Chí Được (SN 1985, ngụ H.Giồng Riềng, Kiên Giang) điều khiển xe máy 66FK-1375 chở theo con ruột 2 tuổi chạy trên QL91 từ Ô Môn về An Giang, đến đoạn thuộc KV 12, P.Châu Văn Liêm, Q.Ô Môn thì bị lạc tay lái, lấn sang trái và đâm vào xe tải 65M-1175 do ông Bùi Quang Chung (SN 1973) điều khiển chạy chiều ngược lại. Tai nạn làm hai cha con anh Được chết tại chỗ.

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.