Bị sét đánh, mẹ chết, con bị thương

30/08/2010 17:26 GMT+7

(TNO) UBND xã Bình Dương, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, vào chiều tối 29.8, hai mẹ con chị Phạm Thị Yến (38 tuổi) và Hồ Đức Văn (11 tuổi), ngụ ở thôn Đông Yên 3, xã Bình Dương, H.Bình Sơn trong lúc lùa đàn vịt ngoài đồng về chuồng trại, bất ngờ gặp cơn mưa giông và bị sét đánh trúng.

Hậu quả, chị Yến chết tại chỗ, cháu Văn bị thương nặng.

Trước đó, vào ngày 23.8, tại thôn Giao Thủy, xã Bình Thới, H.Bình Sơn cũng xảy ra vụ tai nạn do sét đánh. Nạn nhân là bà Trần Thị Trước (58 tuổi) trong lúc gặt lúa thì bị sét đánh cháy bỏng toàn thân, hiện sức khỏe vẫn còn trong tình trạng nguy kịch.

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.