Bảo đảm thu nhập nhà giáo

30/08/2010 09:49 GMT+7

Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo quy định bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý giáo dục.

Theo đó, nhà giáo khi được cấp có thẩm quyền điều động làm công tác quản lý giáo dục tại sở GD-ĐT được hưởng mức phụ cấp 25% tiền lương tháng; nhà giáo đang công tác tại các phòng GD-ĐT ở đồng bằng, thành phố, thị xã được hưởng mức phụ cấp 30% của tiền lương tháng; nhà giáo đang công tác tại các phòng GD-ĐT miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa được mức phụ cấp 35% của tiền lương tháng.

Thời gian được hưởng bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi tối đa 3 năm… Quy định này sẽ giải quyết được bất cập kéo dài về việc các nhà giáo chuyển sang làm quản lý bị mất phụ cấp đứng lớp, đời sống gặp khó khăn.

Thông tin tại hội nghị của công đoàn ngành giáo dục vừa diễn ra cho hay, đời sống nhà giáo hiện nay đã được nâng lên một bước.

Ông Diệp Cẩm Thu, Chủ tịch Công đoàn Trường ĐH Lạc Hồng cho biết, hiện nay, lương lãnh đạo, phòng, khoa, trung tâm của trường đạt từ 10-12 triệu đồng/người/tháng; lương cán bộ giảng viên, nhân viên bình quân 7,3 triệu đồng/người/tháng.

Công đoàn Trường ĐH Quốc tế TPHCM (thuộc ĐHQG TPHCM) cho biết thu nhập bình quân 10,45 triệu đồng/người/tháng. ĐH Mở TPHCM lương bình quân 9,3 triệu đồng/người/tháng…

Hiện Bộ GD-ĐT cũng đang xây dựng chế độ phụ cấp thâm niên cho nhà giáo.

Theo Sài Gòn Giải Phóng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.