Khởi tố kế toán tham ô công quỹ

25/08/2010 16:00 GMT+7

(TNO) Chiều 25.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Lương Công Huân (SN 1979, thường trú Long Bình, thị trấn La Hai, H.Đồng Xuân) - kế toán Ban quản lý (BQL) rừng phòng hộ Hà Đan (nay là BQL rừng phòng hộ Đồng Xuân) về tội tham ô tài sản, vì đã có hành vi chiếm đoạt công quỹ hơn 20 triệu đồng.

Theo điều tra ban đầu, trong quá trình trồng rừng theo chương trình 5 triệu ha rừng của Chính phủ, ông Đào Công Lập - Trưởng BQL rừng phòng hộ Hà Đan (sau này là Phó giám đốc BQL rừng phòng hộ Đồng Xuân, người đã bị khởi tố về tội tham ô tài sản) chỉ đạo ông Huân ký giả tên người nhận thầu là ông Võ Văn Trị ở thôn Thạnh Đức, xã Xuân Quang 3 (H.Đồng Xuân) trong hợp đồng kinh tế, các biên bản nghiệm thu, phiếu giá thanh toán khối lượng trồng rừng và chăm sóc rừng từ 2005-2008.

Ông Lập chỉ đạo các thành viên trong BQL rừng phòng hộ Hà Đan lập hồ sơ nghiệm thu khống theo hồ sơ thiết kế đã được duyệt, rút kinh phí về nhập quỹ.

Trước đó, từ vụ cháy 232,18 ha tại các tiểu khu 50 và 52 (xã Phú Mỡ, H.Đồng Xuân) xảy ra vào ngày 7.4.2010, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã vào cuộc thì phát hiện ông Đào Công Lập - Phó giám đốc BQL rừng phòng hộ Đồng Xuân có hành vi chiếm đoạt tiền công quỹ hơn 194 triệu đồng nên đã khởi tố ông này về tội tham ô.

Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.