Nhà trường không được yêu cầu học sinh xét nghiệm HIV

24/08/2010 00:15 GMT+7

Hôm qua 23.8, Bộ GD-ĐT, Văn phòng Unicef tại Việt Nam đã công bố tài liệu “Sự thật về trẻ em nhiễm HIV/AIDS”, cung cấp thông tin liên quan đến trẻ em và HIV/AIDS, góp phần xóa bỏ các quan niệm sai, giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

Theo ông Nguyễn Quang Hải, Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế, Luật Phòng, chống HIV/AIDS đã quy định, các cơ sở giáo dục không được yêu cầu học sinh, sinh viên xét nghiệm HIV; không được yêu cầu xuất trình kết quả xét nghiệm HIV đối với học sinh, sinh viên hoặc người đến xin học.

Xét nghiệm HIV là xét nghiệm tự nguyện, ngành y tế đã có chương trình chăm sóc riêng cho trẻ nhiễm HIV/AIDS, khi cần thiết cơ quan y tế sẽ tiến hành xét nghiệm. Việc công bố kết quả xét nghiệm phải tuân thủ các quy định nhằm đảm bảo tính riêng tư cho người nhiễm HIV.

Liên Châu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.