Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão

21/08/2010 23:38 GMT+7

Sáng qua, vùng áp thấp ở phía đông biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, chiều cùng ngày, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 15,5 đến 16,5 độ vĩ bắc; 117 đến 118 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa biển Đông.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ cấp 6 (39 - 49 km/giờ), giật cấp 7, cấp 8. Trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10 km và còn có khả năng mạnh thêm. Chiều nay 22.8, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 15,7 đến 16,7 độ vĩ bắc; 114,6 đến 115,6 độ kinh đông với sức gió mạnh nhất cấp 6, cấp 7 (39 - 61 km/giờ), giật cấp 8, cấp 9. Trong khoảng 24 - 48 giờ tiếp theo, ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão và di chuyển về phía đông đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Do ảnh hưởng của ATNĐ, trong 1 - 2 ngày tới, vùng biển phía đông và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía đông quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9; biển động mạnh.

Q.Duẩn - M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.