Moscow cấm bán rượu vào ban đêm

20/08/2010 23:19 GMT+7

Moscow sẽ cấm bán rượu vào ban đêm và đầu giờ sáng nhằm chống lại nạn nghiện ngập đang hoành hành tại Nga, theo AFP. Thị trưởng Moscow, Yuri Luzhkov, đã ký một nghị định cấm bán rượu mạnh và những thức uống có độ cồn 15% từ 22 giờ đến 10 giờ sáng hôm sau.

RIA Novosti cho biết lệnh cấm sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1.9 nhưng nó sẽ không ảnh hưởng đến nhà hàng và hộp đêm. Tờ Moscow Times hôm qua thì dẫn lời người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ người tiêu dùng Liên bang Gennady Onishchenko kêu gọi cấm hoàn toàn việc quảng cáo bia rượu. Theo ông, các loại quảng cáo liên tục “tấn công” người dân bằng những lời dối trá về lợi ích của việc uống bia và rượu vang. Giới chức Nga coi việc nghiện rượu là một trở ngại lớn cho sự phát triển của đất nước và đặt mục tiêu giảm lượng tiêu thụ xuống còn một nửa vào năm 2020.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.