Đầu bếp của bin Laden lãnh 14 năm tù

12/08/2010 10:23 GMT+7

(TNO) Theo hãng tin BBC, Ibrahim al-Qosi - người từng là đầu bếp của ông trùm khủng bố quốc tế Osama bin Laden - đã bị tòa án ở vịnh Guantanamo kết án 14 năm tù hôm 11.8.

Al-Qosi, người gốc Sudan, đã nhận tội thông đồng và hỗ trợ cho chủ nghĩa khủng bố.

Tuy nhiên, al-Qosi có thể ngồi tù ít hơn so với số thời gian kể trên theo một thỏa thuận nhận tội mà hiện chưa được giới chức Mỹ tiết lộ.

 

Tranh phác họa al-Qosi (trái) trong một phiên tòa tại vịnh Guantanamo - Ảnh: AFP

Theo thỏa thuận kể trên, al-Qosi còn thừa nhận tội làm cận vệ cho bin Laden và giúp trùm khủng bố thoát khỏi sự truy bắt của lực lượng Mỹ tại Afghanistan hồi cuối năm 2001.

Lầu Năm Góc sẽ xem lại mức án tù trên, theo BBC.

Al-Qosi, 50 tuổi, đã bị lực lượng Mỹ bắt giữ hồi năm 2001 sau khi lẩn trốn tại một sào huyện của mạng lưới al-Qaeda tại Tora Bora ở Afghanistan.

Cựu đầu bếp của bin Laden thừa nhận đã điều hành nhà bếp tại sào huyệt của bin Laden trong khi thừa biết rằng al-Qaeda là mạng lưới khủng bố quốc tế.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.