WHO tuyên bố dịch cúm A/H1N1 chấm dứt

11/08/2010 00:43 GMT+7

Hôm qua, Ủy ban Khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã họp đánh giá tình hình cúm A/H1N1 trên thế giới, theo AFP. Sau cuộc họp, Tổng giám đốc WHO Margaret Chan tuyên bố dịch cúm này đã chấm dứt. Bà Chan cho biết thế giới hiện không còn ở mức báo động 6 của dịch và vi-rút cúm A/H1N1 đang dần “lụi tàn”.

Bà Chan trước nay luôn tham khảo ý kiến về cúm A/H1N1 của 15 chuyên gia quốc tế thuộc Ủy ban khẩn cấp, đứng đầu là giáo sư Úc John Mackenzie. Đây là cuộc họp lần thứ 3 kể từ tháng 2 nhằm xem xét khả năng chấm dứt dịch cúm A/H1N1, vốn làm 18.449 người thiệt mạng sau khi bùng phát lần đầu vào tháng 4.2009 tại Mexico. Trong 2 cuộc họp trước, các chuyên gia cho rằng chưa đến thời điểm tuyên bố vì cần theo dõi diễn biến của khu vực nam bán cầu đang vào mùa đông.

Theo báo Nouvel Observateur, từ nhiều tháng nay, những báo động về cúm A/H1N1 đã giảm nhiều vì các số liệu của WHO cho thấy tình hình dịch đã tạm lắng. Rất nhiều thành viên của WHO đã thay đổi kế hoạch đối phó dịch vì so với 250.000 - 500.000 người chết hằng năm do cúm mùa, số tử vong vì cúm A/H1N1 ít hơn hẳn. Thời gian qua, WHO đã chịu nhiều ý kiến chỉ trích rằng họ đã thổi phồng những nguy cơ của cúm A/H1N1, khiến nhiều nước mua hàng triệu liều vắc-xin và không sử dụng hết.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.