Đà Nẵng thành lập lực lượng chống cướp giật

11/08/2010 12:44 GMT+7

(TNO) Ngày 10.8, ông Trần Văn Minh - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - cho biết TP sẽ thành lập Lực lượng Chống cướp giật và lực lượng này bắt đầu ra quân từ tháng 9.2010.

Tham gia lực lượng này có 100 chiến sĩ công an (50 người) và biên phòng TP Đà Nẵng (50 người), được trang bị 50 xe mô tô Exciter (Yamaha) động cơ 135 cc, súng bắn đạn cao su, súng phóng hơi cay, mũ bảo hộ, áo chống đâm, dụng cụ bảo vệ đầu gối, khuỷu tay...

Trước mắt, địa bàn 17 phường ven biển giao cho các chiến sĩ thuộc Biên phòng thành phố tham gia lực lượng chống cướp giật, địa bàn nội thành còn lại phía Công an sẽ đảm nhiệm.

Qua hệ thống liên lạc bằng bộ đàm kết nối với tổng đài tiếp nhận thông tin từ số điện thoại đường dây nóng, lực lượng đang tuần tra trên các tuyến đường sẽ tham gia truy bắt, đồng thời giúp đỡ người bị hại.

Đại tá Nguyễn Đình Chính, Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, bên cạnh nhiệm vụ chính là chống cướp giật, lực lượng này sẵn sàng tham gia, phối hợp với các đơn vị chống tội phạm ma túy, con nghiện, trấn áp các đối tượng gây rối...

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.