"Thắp lại ánh sáng" trên Bệnh viện bay Orbis

10/08/2010 14:28 GMT+7

(TNO) Ngày 10.8, Bệnh viện bay Orbis, Bệnh viện mắt hàng không duy nhất trên thế giới, lần thứ 3 trở lại TP Đà Nẵng, bắt đầu chương trình khám, phẫu thuật phòng chống mù lòa cho người dân, đồng thời chuyển giao công nghệ nhãn khoa cho cán bộ y bác sĩ miền Trung.

Trong hai tuần, Bệnh viện bay Orbis tập trung vào các chủ đề chuyên khoa võng mạc, glôcôm, bệnh lác mắt trẻ em, chấn thương chỉnh hình mắt, gây mê và điều dưỡng nhãn khoa.

Dịp này, Bệnh viện bay Orbis tổ chức hội thảo với sự tham gia của đại diện Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống mù lòa và các y bác sĩ nhằm góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc mắt tại Việt Nam, giảm tỷ lệ mù lòa 2 mắt của người dân miền Trung - Tây Nguyên hiện nay là 0,63% dân số xuống thấp nhất có thể.

Cuối chương trình tại Việt Nam, y bác sĩ của Bệnh viện bay Orbis và các bác sĩ của Bệnh viện Mắt TP Huế tổ chức khám mắt cho 200 bệnh nhân tại huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế.


Từ ý tưởng của David Panton, bác sĩ nhãn khoa Mỹ, nhiều nguồn tài trợ tham gia nâng cấp chiếc máy bay DC8 thành Bệnh viện bay Orbis, Bệnh viện mắt hàng không duy nhất trên thế giới. Từ năm 1982, Bệnh viện bay Orbis đã triển khai 269 chương trình tại 87 quốc gia, vùng lãnh thổ


Bác sĩ Hunter Cherwek, Giám đốc Y tế Bệnh viện bay Orbis, cho biết: “Với Bệnh viện bay Orbis, chúng tôi đưa các dịch vụ chăm sóc mắt tiên tiến đến nhiều người dân, đồng thời giúp nâng cao nhận thức về phòng chống mù lòa, tăng cường năng lực khám chữa bệnh về mắt cho các đối tác địa phương”


Dịp này, 13 chuyên gia nhãn khoa trên thế giới tập huấn trực tiếp cho 41 y bác sĩ của Bệnh viện Mắt Đà Nẵng, 100 bác sĩ nhãn khoa các tỉnh thành và 10 bác sĩ từ Lào, Campuchia. Trong căn phòng đầu tiên trên Bệnh viện bay Orbis, 20 điều dưỡng nhãn khoa và 15 kỹ thuật viên được bồi dưỡng nghiệp vụ qua màn hình trực tuyến từ phòng phẫu thuật trên Bệnh viện bay Orbis


Phòng chờ phẫu thuật là căn phòng yên tĩnh nhất trên Bệnh viện bay Orbis


Khoảng 200 bệnh nhân sẽ được khám mắt chuyên sâu trên
Bệnh viện bay Orbis và hội chẩn hướng điều trị, sau đó được Bệnh viện Mắt TP Đà Nẵng điều trị trong tháng 9.2010 với sự tài trợ của Orbis


Phòng truyền thông, nơi theo dõi và lưu giữ toàn bộ “bộ não” của Bệnh viện bay Orbis


Trong 2 tuần, Bệnh viện bay Orbis phẫu thuật cho 55 bệnh nhân và điều trị laser cho 20 bệnh nhân võng mạc

Nguyễn Tú
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.