Nga thiệt hại khoảng 15 tỉ USD vì cháy rừng

10/08/2010 16:37 GMT+7

(TNO) Báo Kommersant (Nga) đưa tin hàng trăm đám cháy đang hoành hành tại miền nam nước này đã gây thiệt hại ước tính lên đến 15 tỉ USD. >> Tỷ lệ tử vong ở Moscow tăng gấp đôi do nắng nóng

Tuy nhiên, chính phủ Nga chưa công bố con số thiệt hại chính xác do hàng trăm đám cháy kể trên gây ra.

Mùa hè này, người dân xứ sở Bạch Dương đã chứng kiến một đợt nắng nóng nhất kể từ khi kỷ lục về các đợt nắng nóng được bắt đầu ghi lại cách đây khoảng 130 năm.

Đợt nắng nóng này đã phá hỏng hơn 1/3 vụ mùa lúa mì của Nga và buộc chính phủ nước này phải cấm xuất khẩu lúa mì từ đây đến cuối năm nay.

Khói bao trùm thủ đô Moscow trong một tuần qua, đã giảm bớt vào hôm nay (10.8) nhưng độ ô nhiễm trong không khí vẫn còn cao.

Thủ tướng Vladimir Putin yêu cầu Thị trưởng Moscow giải thích cách giải quyết khói mù này.

 
Người dân ở làng Korovino tìm cách ngăn chặn không cho đám cháy lây lan


Giặc lửa hoành hành ở Nga kể từ cuối tháng 7 đến nay


Xe lửa đi lại trong khói mù dày đặc tại một ga xe lửa gần làng Kustarevka, cách Moscow khoảng 340km


Khói bao trùm Quảng trường Đỏ ở Moscow


Một cô gái đeo mặt nạ bảo vệ sức khỏe. Cảnh thường thấy trên đường phố ở Moscow


Hành khách đợi được bay tại sân bay Domodedovo ở Moscow. Khói mù dày đặc khiến nhiều chuyến bay bị hoãn

Huỳnh Thiềm
(Ảnh: AFP, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.