Đại học Việt-Đức: Thêm lựa chọn cho thí sinh đạt điểm khá giỏi

09/08/2010 05:30 GMT+7

Cấp học bổng cho 60% tân sinh viên Các thí sinh đạt từ 21 điểm (khối A, không nhân hệ số) trở lên trong kỳ tuyển sinh ĐH-CĐ 2010 có thể đăng ký xét tuyển để trở thành sinh viên của trường Đại học Việt-Đức, ngành “Kỹ thuật điện và Công nghệ Thông tin” (trọng tâm Điện tử và Viễn thông).

Đại học Việt-Đức được chính phủ Việt Nam và Đức thành lập để trở thành một trường đại học chuẩn mực thế giới tại Việt Nam. Theo đó, các chương trình được chọn từ 30 trường đại học danh tiếng của Đức, thuộc lĩnh vực kỹ thuật cao. Các giáo sư Đức của các trường đối tác đến giảng dạy bằng tiếng Anh.

Sinh viên tốt nghiệp nhận bằng từ những trường đại học đối tác của Đức, được hỗ trợ tài chính từ các công ty, tổ chức Đức để học tập hoặc thực tập tại CHLB Đức. Ngoài ra, sinh viên khi tốt nghiệp có cơ hội tìm được việc làm tại các công ty đa quốc gia, đặc biệt là các công ty Đức tại Việt Nam hoặc học tiếp tại CHLB Đức.

“Đại học Việt-Đức thu hút sinh viên giỏi muốn trở thành chuyên gia kỹ thuật cao, mà nền kinh tế Việt Nam rất cần trong tương lai gần”, GS.TS. Wolf Rieck, hiệu trưởng Đại học Việt-Đức nói. “Trong khi đó mức học phí thấp hơn so với mặt bằng, bởi được hỗ trợ từ chính phủ Việt Nam và Đức", ông Wolf Rieck cho biết thêm.

Đại học Việt-Đức sẽ cấp học bổng cho 60% số tân sinh viên năm nay, trong năm đầu tiên và trong suốt quá trình học, cả bậc đại học lẫn bậc cao học.

Thí sinh quan tâm xem thông tin và đăng ký xét tuyển tại trang web www.vgu.edu.vn/vi. Dự kiến Đại học Việt-Đức sẽ mở thêm hai ngành bậc đại học để tuyển sinh cho năm 2011 là ngành Quản trị Tài chính và ngành Công nghệ Thông tin.

THÔNG TIN DỊCH VỤ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.