Trung Quốc: Lở đất, 127 người chết, 2.000 người mất tích

08/08/2010 17:05 GMT+7

(TNO) Hôm nay (8.8), ít nhất 127 người thiệt mạng và 2.000 người khác mất tích sau khi xảy ra một loạt trận lở đất do mưa lớn gây ra tại miền tây bắc Trung Quốc.

Theo hãng tin Tân Hoa Xã, lở đất đã xảy ra tại khu vực có đông người Tây Tạng sống ở tỉnh Cam Túc, nơi hơn 20.000 người đã được đưa đi sơ tán

Ít nhất một ngôi làng tại đây đã bị chôn vùi hoàn toàn.

 

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trong vụ lở đất ở tỉnh Tứ Xuyên hồi tháng 7 vừa qua - Ảnh: AFP

Lở đất đã chôn vùi nhiều ngôi nhà và phá hủy nhiều đường phố ở đây.

Giới chức địa phương đã điều gần 3.000 binh sĩ và khoảng 100 y tá đến hỗ trợ các nỗ lực tìm kiếm cũng như cứu hộ nạn nhân sau khi lở đất xảy ra.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã đến khu vực đồi núi trên vào hôm nay sau khi ông cùng Chủ tịch Hồ Cẩm Đào yêu cầu lực lượng cứu hộ nỗ lực hết sức để cứu người.

Hơn 1.000 người đã thiệt mạng trong năm nay do lũ lụt, vốn ảnh hưởng nhiều ở miền trung và nam Trung Quốc.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.