Cảnh sát TP này đã tìm được chứng cứ ông Phàn đã nhận hối lộ tổng cộng hơn 10 triệu tệ, 40.000 USD, 8.000 euro, 248.000 đô la Hồng Kông, 50 lượng dây chuyền vàng trị giá hơn 180.000 tệ và một cuốn sách mạ vàng có trị giá 17.000 tệ của 50 người. Ngoài ra, ông Phàn còn sở hữu một lượng tài sản khác không chứng minh được nguồn gốc, gồm 2,46 triệu tệ, 250.000 USD, 12.000 euro và hơn 36.000 đô la Hồng Kông. Bên cạnh đó, ông Phàn cũng mua rất nhiều nhà cửa, bất động sản đứng tên người nhà. Tuy nhiên tới đầu năm 2009, những việc làm trái pháp luật của ông mới bị phát giác. Và phiên tòa đầu tiên của TP Quý Dương xét xử ông Phàn mới bắt đầu mở từ ngày 24.3.2009.
Điều đáng nói, ông Phàn từng được coi là một trong những người tiên phong thúc đẩy phát triển quận Kim Dương - đây là một quận mới, được chính quyền TP Quý Dương ưu tiên hàng đầu và đầu tư rất nhiều tiền bạc suốt từ năm 2001 tới nay.
Ngọc Bi
Bình luận (0)