ĐH Đông Á Đà Nẵng bị "vạ lây"

07/08/2010 14:23 GMT+7

(TNO) Ngày 7.8, trường ĐH Đông Á (TP Đà Nẵng) đã gửi đơn đến Cục Sở hữu trí tuệ yêu cầu can thiệp việc trường ĐH Công nghệ Đông Á (Bắc Ninh) sử dụng tên gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “Đại học Đông Á” đã được Cục Sở hữu trí tuệ bảo hộ trước đó.

Cụ thể, trường Trung cấp chuyên nghiệp Công kỹ nghệ Đông Á được thành lập năm 2002, năm 2006 nâng cấp thành trường CĐ Đông Á và đến tháng 5.2009 trở thành ĐH Đông Á.

Đối với nhãn hiệu “Đại học Đông Á”, từ ngày 26.9.2005 trường đã nộp đơn lên Cục Sở hữu trí tuệ; được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “Đại học Đông Á” và logo vào ngày 8.12.2008 (được bảo hộ ở nhóm 41: giáo dục, đào tạo).

Ngày 3.8.2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định số 3202/QĐ-BGDĐT về việc tạm ngừng tuyển sinh ĐH, CĐ, Trung cấp chuyên nghiệp năm 2010 đối với trường ĐH Công nghệ Đông Á (Bắc Ninh) do trường này đã vi phạm Quy chế tổ chức và hoạt động của trường ĐH tư thục.

Kể từ quyết định đó, đã có hàng trăm cuộc điện thoại gọi về trường ĐH Đông Á (TP Đà Nẵng) thắc mắc về thông tin trên. Toàn bộ đội ngũ quản lý phải trả lời hàng ngàn phụ huynh, thí sinh nộp đơn và xét tuyển vào trường.

Bà Nguyễn Thị Anh Đào - Chủ tịch HĐQT trường ĐH Đông Á (Đà Nẵng) cho biết: “ĐH Công nghệ Đông Á (Bắc Ninh) sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu “Đại học Đông Á” đã được bảo hộ, nay ĐH Công nghệ Đông Á (Bắc Ninh) bị tạm ngừng tuyển sinh trùng với thời điểm chúng tôi chuẩn bị xét tuyển NV2 và NV3 đã gây hiểu nhầm cho thí sinh đang có dự định nộp đơn vào trường chúng tôi, sau khi tính toán chính xác mức độ thiệt hại, chúng tôi quyết định sẽ khiếu kiện”.

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.