Lang quân đầu tư “vừa và nhỏ”

30/07/2010 09:45 GMT+7

Tôi mới lập gia đình. Chuyện vợ chồng do chưa quen, tôi bị “xuất” quá sớm. Tôi định bù đắp cho bà xã bằng cách lấy lượng bù chất. Vậy có nên không?

Mỹ D. (TP.HCM)

- Trọng chất hơn lượng là chiến lược hợp cho ông (tái tạo bầu tinh, giữ độ cương, tránh kéo giãn thời gian trơ) và bà (thu hoạch của phụ nữ thường đến muộn nên không hợp với kế hoạch đầu tư “vừa và nhỏ” của lang quân).

Thực tế “lấy ngắn nuôi dài” được nhiều tân lang dùng khỏa lấp khiếm khuyết (như xuất tinh sớm) hoặc đền bù cho phía bên kia. Cả hai tiêu chí này đều phá sản bởi đã chẳng đến nơi đến chốn thì nổi trống liên hồi kỳ trận cũng bằng không.

Tuy vậy, đây cũng là cách thông minh giữ phòng the ở “chế độ chờ” thay vì tắt ngóm với điều kiện thời gian “thử việc” của mấy anh không quá dài, quan trọng là phải nhận được sự “lắng nghe và thấu hiểu” của người dưới gối.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.