Nhận biết trẻ thiếu nước

28/07/2010 18:06 GMT+7

Thời tiết nắng nóng của mùa hè sẽ khiến trẻ em rất dễ mất nước. Do đó, theo tiến sĩ Sean Cahill, chuyên gia khoa Nhi tại Đại học Loyola University Chicago (Mỹ), các bậc phụ huynh nên luôn theo sát trẻ để sớm nhận biết các dấu hiệu mất nước ở trẻ.

Đó là: 1. Trẻ khóc mà không thấy nước mắt; 2. Mắt có vẻ sâu, trũng; 3. Kiểm tra bằng cách ấn vào da trẻ và thả ra nhanh. Nếu mất nhiều thời gian để da trở lại bình thường thì có thể đó là dấu hiệu mất nước; 4. Trẻ ít đi tiểu. “Trẻ nên đi tiểu ít nhất 4 lần mỗi ngày. Nước tiểu phải trong. Nếu nước tiểu màu vàng và có mùi nặng, đây có thể là dấu hiệu cho thấy trẻ uống không đủ nước”, trang tin Healthday.com dẫn lời chuyên gia Cahill cho biết.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.