Chìm tàu câu mực, 28 ngư dân thoát chết

27/07/2010 16:44 GMT+7

(TNO) UBND xã Bình Chánh, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) vừa cho biết, tối 25.7, trong lúc tàu QNg-95369 TS, công suất 150 CV do ông Nguyễn Thanh Lâm ở thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh làm thuyền trưởng, trên tàu có 28 ngư dân, đang hành nghề câu mực ở vùng biển quần đảo Trường Sa thì bất ngờ gặp cơn dông kèm lốc xoáy khiến tàu va vào đá ngầm bị vỡ và chìm xuống biển.

Nhận được tín hiệu cấp cứu, tàu QNg-95654 TS của ông Ngô Văn Mẫu (ở cùng quê) đang hoạt động gần đó đã kịp thời đến cứu vớt, đưa 28 ngư dân bị nạn lên tàu.

Tổng giá trị tài sản thiệt hại gần 2 tỉ đồng, gồm chiếc tàu trị giá 600 triệu đồng, 20 tấn mực trị giá 1,3 tỉ đồng và nhiều vật dụng khác.

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.