3,5% dân số mắc bệnh đái tháo đường

26/07/2010 02:11 GMT+7

Tối 24.7, tại TP.HCM diễn ra hội nghị khoa học các nước châu Á - Thái Bình Dương về căn bệnh đái tháo đường.

Các giáo sư, bác sĩ trao đổi về hướng dẫn điều trị mới của Hội đái tháo đường Mỹ; tình hình kiểm soát và điều trị đái tháo đường tại VN; chia sẻ quan điểm về bệnh này ở nước láng giềng Trung Quốc... Theo báo cáo tại hội nghị, VN là một trong những quốc gia có tỷ lệ dân số mắc bệnh đái tháo đường cao trên thế giới (đứng đầu là Trung Quốc và Ấn Độ).

Số liệu thống kê trong năm 2010 cho thấy VN có 3,5% dân số mắc bệnh này, còn tại Trung Quốc có 92,4 triệu người mắc bệnh và hơn 148 triệu người tiền mắc bệnh đái tháo đường. Kinh phí mà VN dành cho công tác phòng chống bệnh đái tháo đường trong năm 2009 lên đến 30 tỉ đồng...

Thanh Tùng

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.