Gai cột sống không phải là bệnh

25/07/2010 17:31 GMT+7

Hỏi: Chào bác sĩ, tôi đi chụp và đo để kiểm tra về cột sống. Mặc dù kết quả ghi một số tiêu chí bình thường (như: trụ cột sống, các mấu ngang, sau cột sống bình thường), nhưng kết luận có ghi: gai L5. Tôi lo lắng, không biết có phải mổ chữa trị gì không? Xin bác sĩ cho tư vấn. Tôi có triệu chứng tê ở chân… (phuonglan, TP.HCM)

- Trả lời: Chào bạn, việc mô tả X-quang chỉ có giá trị tham khảo. Cần biết rằng, gai cột sống không phải là bệnh, hầu hết mọi người lớn tuổi đều có gai cột sống, trong đó có người có triệu chứng, có người không biểu hiện gì, và không cần phải chữa trị. Còn tê chân thì có rất nhiều nguyên nhân như: do thoát vị đĩa đệm, do trượt đốt sống, viêm thần kinh tọa, tiểu đường, viêm tắc mạch máu chân, hay do suy van tĩnh mạch ở chân… Nếu tê chân nhiều, hoặc tê kéo dài, đặc biệt là tê chân tăng lên khi đi lại, thì bạn nên đi khám bệnh sớm. Bạn có thể đến khám ở các bác sĩ chuyên khoa về thần kinh hoặc cột sống.

Bác sĩ Võ Xuân Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.