Đi xe buýt vé bán tự động cần lưu ý gì?

25/07/2010 23:43 GMT+7

* Xin cho biết các tuyến xe buýt tại TP.HCM có áp dụng bán vé tự động, cách thức sử dụng thế nào cho thuận tiện? (Nguyễn Thị Tư - Q.Gò Vấp, TP.HCM)

- Ông Lê Hải Phong - Phó giám đốc Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TP.HCM cho biết:

Hành khách muốn thuận tiện khi sử dụng xe buýt cần đổi tiền lẻ trước khi lên xe. Lý do, hình thức bán vé này khi lên xe khách phải tự xé vé (vé gắn bên cạnh thùng tiền). Ngoài ra, trường hợp hành khách sử dụng vé bán trước thì cũng tự xé 1 vé (trong xấp vé bán trước) rồi bỏ vào thùng, sau đó tự xé cho mình 1 vé gián tiếp (cũng gắn trên thùng) và giữ trong suốt chuyến đi để xác định mình có mua vé.

Lưu ý, hành khách tránh việc đưa tiền mệnh giá lớn dẫn đến việc thối tiền rất mất thời gian. Nếu khách chưa rành thì khi lên xe, nhờ tài xế hướng dẫn; một số tuyến vẫn còn bố trí tiếp viên để hướng dẫn hành khách. Hiện TP.HCM có 8 tuyến thực hiện hình thức này, đó là: tuyến Ký túc xá Đại học (ĐH) Quốc gia - Bến xe (BX) Miền Tây (tuyến số 10), BX Q.8 - Bình Trị Đông (tuyến số 25), Khu dân cư  Tân Quy - Công viên Đầm Sen (tuyến số 38), Lê Hồng Phong - ĐH Quốc gia (tuyến số 53), Bến Thành - Cách Mạng Tháng 8 - BX An Sương (tuyến số 65), BX Chợ Lớn - BX An Sương (tuyến số 66), BX Chợ Lớn - chợ Hiệp Thành (tuyến số 145), Khu dân cư Trung Sơn - Sân bay Tân Sơn Nhất (tuyến số 152).

Đình Mười (thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.