Con số 12

22/07/2010 22:51 GMT+7

Cậu bé 12 tuổi với 12 ngón tay và 12 ngón chân (ảnh) sẽ không phải trải qua phẫu thuật để cắt bỏ những ngón thừa, do chúng không ảnh hưởng đến chức năng tứ chi của cậu.

Theo Orange, Ouyang Guangchun ở tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) là thành viên duy nhất trong gia đình bị tật thừa ngón. Chuyện dư ngón tay hoặc ngón chân không phải là lạ, nhưng việc những ngón thừa trông bình thường và hoạt động không có gì khác thường là khá hiếm. Mẹ của Guangchun thổ lộ: “Nếu mọi người không nhìn kỹ tay hoặc chân của thằng bé, họ khó có thể biết được có sự bất thường, do những ngón thừa phát triển khá tự nhiên với các ngón còn lại”.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.