Lịch tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội

19/07/2010 00:08 GMT+7

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa thông báo lịch tuyển sinh đối với học sinh trúng tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2010-2011. Theo đó, cả khối chuyên và khối không chuyên đều có hai đợt tuyển sinh.

Cụ thể, đối với lớp không chuyên sẽ tuyển sinh đợt 1 từ ngày 20-22.7; đợt 2 từ ngày 24-25.7.2010. Khối lớp chuyên tuyển sinh từ ngày 18-20.7 (đợt 1) và từ 22-23.7 (đợt 2).

Theo quy định, hồ sơ trúng tuyển nộp cho trường THPT bao gồm 4 loại văn bản bắt buộc: học bạ cấp THCS (bản chính); bản sao hợp pháp Giấy khai sinh (mang theo bản chính để đối chiếu); giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS và giấy báo điểm xét tuyển vào THPT do Phòng GD-ĐT cấp; bản photocopy hộ khẩu (có bản chính để đối chiếu).

Nếu học sinh có điểm ưu tiên, điểm khuyến khích thì hồ sơ sẽ thêm các loại giấy chứng nhận tương ứng.

Mỗi trường THPT ở Hà Nội có 3 ban: ban KHTN, ban KHXH-NV, ban Cơ bản. Sau khi đã trúng tuyển vào trường, học sinh sẽ được xếp vào các ban trên cơ sở phương án phân ban theo nguyện vọng và điểm xét tuyển. Sở GD-ĐT nhấn mạnh: các trường THPT tuyệt đối không được tổ chức kiểm tra để phân ban, chia lớp.

Những trường tuyển NV3

Theo nhu cầu của các trường và được sự phê duyệt của Sở GD-ĐT, năm nay có 19/102 trường THPT sẽ tuyển học sinh theo NV3 trên toàn thành phố (không phân tuyến tuyển sinh) với mức điểm tuyển cao hơn mức điểm chuẩn dành cho học sinh có NV1 là 2 điểm.

Cụ thể: trường THPT Tây Hồ, tuyển NV3 toàn thành phố đối với những học sinh đạt 46,5 điểm; THPT Trần Hưng Đạo-Thanh Xuân: 46,5; THPT Hoàng Văn Thụ: 44; Việt Nam-Ba Lan: 42; Trương Định: 43; Bắc Thăng Long: 37; Minh Phú: 30; Quang Minh: 29; Tiến Thịnh: 26; Thượng Cát: 39; Đại Mỗ: 34; Trung Văn: 36; Trần Hưng Đạo-Hà Đông: 32; Lý Tử Tấn: 27; Nguyễn Trãi-Thường Tín: 29; Vân Tảo: 27; Ứng Hòa B: 26; Lưu Hoàng: 26; Đại Cường: 26.

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, nếu cả 3 nguyện vọng cũng không đỗ, học sinh có thể đăng ký vào một số trường THPT ngoài công lập hoặc các trung tâm giáo dục thường xuyên.

Tuệ Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.