Đình chỉ việc trị bệnh bằng giẫm, đạp

14/07/2010 01:06 GMT+7

Ông Trần Quý Tường - Phó cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) hôm qua cho biết, cơ quan này đã chỉ đạo Sở Y tế Thái Nguyên xem xét đình chỉ hành nghề chữa bệnh đối với "thần y phố Cò" là bà Phạm Thị Phú (P.Thắng Lợi, thị xã Sông Công, Thái Nguyên).

Từ năm 2006 bà Phú đã tiến hành chữa bệnh bằng cách giẫm, đạp lên người bệnh hoặc thổi hơi, bắt tay người bệnh để truyền năng lượng khi điều trị các bệnh đau xương khớp, tai biến mạch máu não; ung thư, hiếm muộn, viêm loét dạ dày, sỏi thận... Trước khi hành nghề chữa bệnh, bà Phú làm nghề bán cá, từng phải điều trị bệnh tâm thần, không có bằng cấp, chứng chỉ về y khoa, không có bài thuốc gia truyền.

Nam Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.