Làm giả giấy tờ, lãnh án tù

08/07/2010 23:40 GMT+7

Hôm qua 8.7, TAND TP.HCM tuyên phạt Lê Đức Phong (35 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) 3 năm tù và 30 triệu đồng, Nguyễn Thanh Dũng (42 tuổi, quê Bình Phước) 2 năm tù và 10 triệu đồng về cùng tội "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Theo HĐXX, các bị cáo đã làm giả giấy phép lái xe các loại. Cụ thể, tháng 12.2008, Dũng nhận 40 hồ sơ ở Bình Phước làm giấy phép lái xe với giá 1,1 triệu đồng/hồ sơ xe máy và 8 - 11 triệu đồng/hồ sơ ô tô, giao lại cho Phong với giá 500 ngàn đến 7,5 triệu đồng/hồ sơ. Sau khi nhận hồ sơ của Dũng, Phong lại giao tiếp cho người khác làm với giá 300 ngàn đến 3 triệu đồng/hồ sơ để hưởng chênh lệch.

L.Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.