37 tỉ đồng trùng tu tháp Chăm Mỹ Sơn

24/06/2010 23:54 GMT+7

Ngày 23.6, Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Quảng Nam cho biết vừa thống nhất cùng Viện Bảo tồn di tích (Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch) tiến hành triển khai thí điểm dự án Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích Mỹ Sơn - Di sản văn hóa thế giới tại Quảng Nam, giai đoạn 2009 - 2012.

Trong đó, ngành văn hóa địa phương chức năng và Viện Bảo tồn di tích tổ chức trùng tu, tôn tạo tháp E7, F1 thuộc hai nhóm tháp E và F với tổng kinh phí khoảng 37 tỉ đồng, chia thành 2 giai đoạn 2009 - 2010 và 2011 - 2012. Đặc biệt, trong giai đoạn 2009 - 2012, tại Mỹ Sơn cũng được đầu tư hơn 13 tỉ đồng cho dự án rà phá bom mìn cùng với một số dự án quan trọng khác có khoản kinh phí 8 tỉ đồng (điện, nước, cải tạo suối Khe Thẻ, môi trường sinh thái, hạ tầng...).

H.X.Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.