TP.HCM: Hơn 56.000 học sinh thi vào lớp 10

18/06/2010 17:46 GMT+7

(TNO) TP.HCM đã chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, sẽ diễn ra vào ngày 21, 22.6, với 56.053 học sinh (HS) dự thi, trong đó, có 47.368 chỉ tiêu tuyển hệ công lập lớp thường và 720 chỉ tiêu tuyển hệ công lập lớp chuyên, ông Huỳnh Công Minh - Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết chiều nay (18.6).

Ba môn thi tuyển gồm: Ngữ văn (thi sáng 21.6), Ngoại ngữ (thi chiều 21.6), Toán (thi sáng 22.6); môn chuyên (đối với HS thi vào lớp chuyên, thi chiều 22.6).

Điểm tuyển là tổng điểm ba bài thi với hệ số theo quy định (Ngữ văn và Toán hệ số 2, môn thứ ba hệ số 1) và tổng điểm cộng thêm (nếu có) theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT.

HS được đăng ký 3 nguyện vọng ưu tiên 1, 2, 3 để xét tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập (trừ trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và trường THPT Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM).

Ở cùng một trường, điểm chuẩn nguyện vọng 2 cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 và điểm chuẩn nguyện vọng 3 cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 2 không quá 1 điểm.

Theo ông Hồ Phú Bạc, Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT TP.HCM: Mọi công tác tổ chức, chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 được TP.HCM chuẩn bị tương tự như kỳ thi tốt nghiệp THPT, đảm bảo từ việc an toàn, bí mật trong việc ra đề thi, in sao đề đến công tác coi thi, chấm thi.

Bên cạnh hình thức thi tuyển, riêng các trường THPT trên các địa bàn 7 quận, huyện: Bình Chánh, Củ Chi, Cần Giờ, Hóc Môn, Thủ Đức, Q.2 và Q.9 áp dụng hình thức xét tuyển.

Như vậy, năm học 2010-2011, các trường công lập sẽ tuyển 72,3% HS vào lớp 10; 22,7% HS vào các trường tư thục và 5% còn lại dành cho giáo dục thường xuyên và trung cấp chuyên nghiệp.

TP.HCM có thêm 14 trường THPT công lập và tư thục khai giảng trong năm học mới.

Nguyên Mi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.