Ngưng tim, ngưng thở do dị ứng thức ăn

11/06/2010 13:45 GMT+7

Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương TP.HCM vừa cấp cứu cho bệnh nhân T.T.V., 29 tuổi, ngụ Q.10. TP.HCM, bị ngưng tim, ngưng thở do dị ứng thức ăn. Hơn một tháng trước chị T. phát hiện mình bị dị ứng với mì gói. Dù vậy, chị T. rất thích món này nên chấp nhận cứ ăn xong mì gói là uống thuốc chống dị ứng.

Đến tối 9-6 chị T. lại tiếp tục ăn mì gói. Sau khi ăn được 10 phút, chưa kịp uống thuốc dị ứng chị đã thấy mệt, khó thở. Thấy diễn tiến bệnh có chiều hướng nặng hơn những lần dị ứng trước, chị T. đã kêu người nhà đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Trưng Vương. Chị T. nhập viện trong tình trạng tụt huyết áp, ngưng tim, ngưng thở.

Bác sĩ Phạm Anh Tuấn, trưởng khoa hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương, khuyên những người đã bị dị ứng thức ăn cần tránh ăn những loại thức ăn gây dị ứng. Nếu vẫn tiếp tục ăn những loại thức ăn này sẽ làm tình trạng dị ứng nặng dần vào những lần sau.

Trường hợp chị T. nếu không được cấp cứu kịp thời sẽ có nguy cơ tử vong.

Theo Tuổi Trẻ

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.