Kế hoạch tuyển sinh ở TP.HCM

08/06/2010 23:22 GMT+7

Quận 4 Lớp 1 phân tuyến như sau: Trường TH Nguyễn Huệ 1 nhận học sinh (HS) phường 1, 3; Đoàn Thị Điểm (P.2); Nguyễn Huệ 3 (P.3); Vĩnh Hội (P.4); Đặng Trần Côn (P.5, 10); Lý Nhơn (P.6, 8); Nguyễn Văn Trỗi (P.9); Bạch Đằng (P.8, 12); Bến Cảng (P.13, 14); Xóm Chiếu (P.14); Đống Đa (P.14, 15); Tăng Bạt Hổ B (P.14, 16); Nguyễn Trường Tộ (P.16); Khánh Hội B (P.18). Từ ngày 26.6-7.7, các phường phát giấy gọi trẻ đi học lớp 1, các trường tiểu học nhận hồ sơ tuyển sinh từ ngày 13-17.7, ngày 31.7 công bố danh sách trúng tuyển.

Lớp 6: Các trường THCS tiếp HS như sau: Trường THCS Nguyễn Huệ (P.1, 2, 4, 5 và các quận khác); Quang trung (P.3, 4); Vân Đồn (P.8, 9 có điểm xét tuyển từ 19,5 trở lên); Chi Lăng (P.6, P.8 - 10, 12 và các quận khác); Tăng Bạt Hổ A (P.15, 16); Khánh Hội A (P.13, 14, 16, 18). Chương trình TCTA lộ trình A ở các trường THCS Vân Đồn, Nguyễn Huệ, Khánh Hội A nhận HS của các trường TH Nguyễn Trường Tộ, Đoàn Thị Điểm, Bến Cảng, Vĩnh Hội đạt yêu cầu chương trình TCTA bậc TH và có điểm toàn năm từng kỹ năng từ 6 điểm trở lên. Riêng trường THCS Vân Đồn sẽ tuyển HS vào 2 lớp 6 TCTA có tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II năm học lớp 5 của hai môn Tiếng Việt và Toán từ cao xuống và tổng số điểm kỹ năng toàn năm môn Tiếng Anh từ cao xuống. Từ ngày 3 - 7.7, các trường THCS sẽ nhận hồ sơ xét tuyển vào lớp 6, ngày 15.7 công bố kết quả trúng tuyển.

Quận Bình Thạnh

Lớp 1: HS vào học tại các trường TH đóng trên địa bàn hoặc trường TH gần nhà nhất có sự phân tuyến của Phòng

GD-ĐT. Các trường TH Chu Văn An, Tô Vĩnh Diện, Hồng Hà, Nguyễn Bá Ngọc, Bình Quới Tây tuyển HS TCTA trong số HS đã trúng tuyển vào trường. Trường phát đơn từ ngày 1-10.7.

Lớp 6: Trường THCS Lê Văn Tám nhận HS P.14 có tổng điểm từ 19 điểm trở lên, HS ngoài quận sẽ xét điểm ưu tiên từ trên cao xuống; Hà Huy Tập (P.3 có tổng điểm từ 18 điểm trở lên). Chương trình TCTA lộ trình A: Trường THCS Lê Văn Tám nhận HS có điểm kiểm tra công nhận trình độ từng kỹ năng từ 8.8 điểm trở lên, Nguyễn Văn Bé (P.1-3, 5-7, 11, 12, 14 và điểm từng kỹ năng từ 6 điểm trở lên), Đống Đa (P.13, 25 - 18 và điểm từng kỹ năng từ 6 điểm trở lên), Phú Mỹ (P.15, 17, 19, 21, 22, 24 và điểm từng kỹ năng từ 6 điểm trở lên). Lộ trình B: THCS Lê Văn Tám, Nguyễn Văn Bé, Đống Đa, Phú Mỹ, Thanh Đa nhận HS đã học chương trình TCTA bậc TH nhưng chỉ đạt điểm kiểm tra công nhận trình độ từng kỹ năng từ 5 đến dưới 6 điểm và đã hoàn thành chương trình TH với học lực lớp 5 môn Tiếng Việt và Toán đạt loại khá. Riêng trường THCS Lê Văn Tám phải có học lực cả năm lớp 5 hai môn Tiếng Việt, Toán đạt loại giỏi. Đối với HS chưa học chương trình TCTA phải đạt điểm chuẩn vào lớp 6 hệ công lập, có học lực môn cả năm của năm học lớp 5 hai môn Tiếng Việt, Toán đạt loại giỏi và thực hiện khảo sát khả năng học ngoại ngữ trong ngày 7.7.

Phân tuyến cụ thể HS vào từng trường, Phòng GD sẽ công bố vào ngày 10.6.

Tuyển sinh lớp 6 trường Trung học Thực hành Sài Gòn: 200 chỉ tiêu trong đó có 50% dành cho HS có hộ khẩu tại Q.5 và 50% dành cho HS các quận khác hoàn thành bậc TH tại các quận 1, 3, 5, 10. Điều kiện xét tuyển là HS giỏi ở bậc TH, có tổng điểm kiểm tra định kỳ học kỳ 2 lớp 5 hai môn Tiếng Việt, Toán và điểm ưu tiên khuyến khích (nếu có) từ 20 điểm trở lên. Hồ sơ phát hành từ ngày 14-16.6, tiếp nhận từ ngày 15-21.6. Nhà trường công bố danh sách trúng tuyển vào ngày 15.7.

Bạn đọc có thể bấm vào đây xem chi tiết tuyển sinh đầu cấp các quận Tân Phú và Thủ  Đức.  

B.Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.